Cố truy sát, lãnh án chung thân

Nguyễn Văn Huynh và Lê Tuấn Vũ cùng 14 năm tù, Nguyễn Văn Đệ sáu năm tù cùng về tội giết người. Tòa buộc bốn bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 80 triệu đồng.

Tại phiên tòa, nhóm Hùng khai chiều 20-9-2011, cả nhóm mời anh Võ Tấn Hoan và bạn anh Hoan vào cùng nhậu chung nhưng sau đó hai bên phát sinh cự cãi. Sau đó nhóm Hùng lấy dao chém một nhát vào chân anh Hoan làm nạn nhân ngã xuống. Tiếp đó, nhóm Hùng rượt đánh bạn anh Hoan chạy rồi quay lại tiếp tục rượt đánh anh Hoan. Khi đuổi kịp, Hùng rút dao đâm vào ngực anh Hoan khiến nạn nhân chết sau đó.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, mang tính côn đồ đã xâm phạm đến tính mạng người khác nên cần phạt nghiêm. Hùng trực tiếp gây án dẫn đến chết người nên phạt nặng hơn các bị cáo khác.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm