Cướp phải vàng giả, không thoát tội

Đêm Noel 2011, Long đến khách sạn quan hệ đồng tính với anh Nguyễn Văn Dũng (nhân viên quản lý khách sạn trên). Sau khi “vui vẻ”, Long liền rút dao thủ sẵn trong người đâm chết anh Dũng rồi chiếm đoạt dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động và 420.000 đồng của nạn nhân.

Gây án xong, Long bỏ trốn về Ninh Thuận, đến một tiệm vàng bán mới biết là vàng giả. Khi quay trở lại Đà Lạt, Long bị cơ quan điều tra bắt giữ.

HĐXX cho rằng Long phạm tội lúc chưa thành niên, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về tội lỗi của mình nên tuyên mức án trên. Ngoài ra, gia đình Long phải bồi thường thiệt hại trên 80 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.

HOÀNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm