Đà Nẵng: Dùng roi điện cướp điện thoại, lãnh 15 năm tù

Theo cáo trạng; tháng 10/2011, Đoàn Đại Chinh (32 tuổi) và Trần Minh (20 tuổi, cùng trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngồi nhậu trên đương Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì Chinh nói với Minh: “Đi cướp tài sản kiếm ít tiền tiêu”.

Sau đó Chinh lấy roi điện trong túi ra rồi bảo Minh lấy xe máy BKS 43K9-0284 về hướng quận Liên Chiểu. Khi đến khu xử lý nước thải thuộc phường Hòa Minh thì phát hiện anh Lê Quốc Linh (SN 1992, trú tổ 2, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) và anh Nguyễn Văn Trà (SN 1990, trú đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) đang đứng nghe điện thoại thì cả hai nảy sinh ý định cướp.

Sau đó, Chinh cầm roi điện đến chỗ anh Linh và nói: “Ban đêm tụi bây đứng đây làm gì, đưa điện thoại đây tao xem thử”. Anh Linh không đưa thì Chinh chích roi điện làm anh té xuống đất, sợ quá anh Linh phải đưa điện thoại, đồng thời Chinh lấy luôn điện thoại của anh Trà đang đứng gần rồi cả hai bỏ trốn.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ gây án, lực lượng công an Công an quận Liên Chiểu đã mời lên làm việc và cả 2 tên cướp Đoàn Đại Chinh và Trần Minh đã thừa nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, cả hai đã cúi đầu nhận tội và số tài sản cướp được không lớn (trị giá hai điện thoại chưa đến 1,5 triệu đồng) nhưng với hành vi sử dụng roi điện để uy hiếp rồi cướp tài sản nên HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Đại Chinh 8 năm tù, Trần Minh 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” theo điều 133 Bộ luật hình sự.

Theo Công Bính (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm