Dụ bé gái đi mua bánh để giở trò đồi bại

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của trẻ em gái mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội do đó cần phải xử phạt thật nghiêm để răn đe.

Chiều 15-5-2011, Nhiều đến nhà rủ bạn đi nhậu nhưng đến nơi thì không có ai ở nhà. Trên đường về, nhìn thấy cháu N. (tám tuổi) đang đi bộ, do quen biết nên Nhiều hỏi: “Đi đâu vậy?”, cháu N. nói là đi mua bánh ăn. Lúc này, Nhiều nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. nên giả vờ nói lên đây chú chở đi mua. Sau đó, Nhiều chở cháu N. đến bãi đất trống vắng người, đang định thực hiện hành vi giao cấu thì bị phát hiện...

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm