Được giảm án nhờ người bị hại bãi nại

Công là công nhân và sống tại nhà thuê ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tháng 7-2010, Công rủ cháu P. (chưa đủ 13 tuổi) vào khu vườn trống sau nhà hái trái cây. Lợi dụng sự non nớt của cháu P., Công đã ép cháu quan hệ nhưng cháu P. chạy thoát và về kể với gia đình.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai phạt Công tám năm tù, sau đó bị cáo kháng cáo, đại diện hợp pháp của cháu P. cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Công. Theo phía nạn nhân, Công ít học, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, đã bồi thường và hành vi chưa gây hậu quả vì bản thân cháu P. chưa bị xâm hại nên đề nghị tòa xem xét giảm án.

Tòa cho rằng án sơ thẩm xử Công có phần hơi nghiêm khắc, cần sửa án. Cạnh đó, đề nghị giảm án thể hiện lòng vị tha của gia đình người bị hại nên đã chấp nhận giảm án như trên.

S.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm