Được giảm án nhờ người bị hại đề nghị

Trước đó, tháng 12-2012, TAND quận Tân Phú xử sơ thẩm đã phạt Thơm và Huy mỗi người ba năm sáu tháng tù, Siêng hai năm sáu tháng tù, Dương hai năm tù. Ngoài ra, vụ án còn bị cáo đầu vụ là Huỳnh Tấn Sơn bị phạt bốn năm sáu tháng tù nhưng không kháng cáo. Theo tòa phúc thẩm, người bị hại có đơn xin giảm án cho các bị cáo, vì tính nhân đạo của pháp luật nên tòa chấp nhận.

Tháng 3-2012, Sơn vào làm tại một xưởng may ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) và nảy sinh tình cảm với một nữ công nhân. Khi biết cô này từng có tình cảm với anh TTN, một người làm chung xưởng thì Sơn hay ghen tuông bóng gió, kiếm cớ gây sự với anh N. Tối 22-5-2012, sau khi nhậu, Sơn kéo theo các bị cáo còn lại mang mã tấu đến xưởng may quậy phá, đuổi chém anh N. và các công nhân, kể cả công nhân nữ làm nhiều người bị thương. Gây án xong, Sơn trốn về quê tại Quảng Nam nhưng hai tháng sau đã ra đầu thú cùng đồng bọn.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm