ĐÁNH THẦY GIÁO TRẢ THÙ VÌ “QUAY BÀI KHI THI BỊ BẮT”:

Được giảm án vì chưa thành niên, ăn năn hối cải

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Đăng là trái pháp luật, trái với đạo lý “tôn sư trọng đạo”, đạo đức xã hội tốt đẹp của dân tộc ta từ hàng ngàn năm nay. Nó gây tổn hại cho sức khỏe và uy tín của thầy, làm ảnh hưởng đến tính uy nghiêm của nhà trường...

Tuy nhiên, khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên (mới 17 tuổi 10 tháng bốn ngày), đồng thời tỏ ra thật sự ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả… Để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành một công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội…, tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đăng nguyên là học sinh Trường THPT huyện Long Mỹ. Trong lần thi lại môn hóa (ngày 5-6-2009), Đăng sử dụng tài liệu, vi phạm quy chế thi nên bị thầy Nguyễn Hữu Minh Phú, giám thị coi thi, phát hiện, lập biên bản. Đăng bị đánh rớt, rồi ở lại lớp. Dù sau đó Đăng đã chuyển trường khác học nhưng vẫn oán hận thầy Phú vì cho rằng thầy làm hại mình.

Tháng 9-2009, tình cờ gặp thầy, Đăng lấy hai ly thủy tinh đánh nhiều phát vào nạn nhân. Thầy Phú bỏ chạy thì Đăng rượt theo đánh tiếp khiến thầy phải nhập viện do gãy phức hợp hàm, gò má phải, thương tích 25%. Trong quá trình điều tra, Đăng và gia đình đã xin lỗi, gửi 40 triệu đồng khắc phục, điều trị cho thầy…

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm