Được khoan hồng do phạm tội lần đầu

Theo hồ sơ, tối 13-5, Hiền thấy anh D. có trái sầu riêng nên chặn lại xin. Anh này không cho nên hai bên giằng co rồi đánh nhau. Hiền chạy đi tìm dao để chém anh này nhưng trên đường quay lại, thấy anh Lê Văn Thanh đang đậu xe nghe điện thoại thì quên chuyện đánh anh D. mà nảy ý định cướp xe anh Thanh. Hiền đến gần, kề dao uy hiếp khiến anh Thanh sợ hãi bỏ chạy. Hiền lấy xe bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, bị cáo ý thức được việc dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện cho bằng được. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo mới phạm tội lần đầu nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm