Gây án vì không được ngoại tình

HĐXX đã bác lời bào chữa của luật sư khi cho rằng bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích. Theo tòa, bị cáo tuy có phần hạn chế về nhận thức nhưng đã thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm, phạm tội giết người. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn, nhân thân tốt… nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo hồ sơ, Cường bị câm điếc bẩm sinh và đã có vợ nhưng lại muốn cặp bồ với bạn của chị V. Không đồng tình, chị V. và Cường xảy ra mâu thuẫn. Khuya 17-12-2009, chị V. cùng các bạn đang bán cà phê thì Cường đến. Những người đi chung đều đứng ở ngoài, chỉ có Cường bước vào gặp chị V. Bị đuổi, Cường dùng ghế đánh chị này. Thấy vậy, một thanh niên đã can ngăn kéo ra làm Cường té ngã. Bực tức, Cường đấm vào mặt anh này khiến nạn nhân chết.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm