Gây thiệt hại lớn, không được giảm án

Giang là lái xe kiêm phiên dịch cho một giám đốc người Trung Quốc. Biết ông chủ thường đi ngân hàng rút tiền, Giang, Thao và nhiều người khác lên kế hoạch trộm két sắt tại nhà riêng ông chủ. Ngày 8-8-2009, khi gia đình ông chủ đi nghỉ mát ở Phan Thiết, hai bị cáo cùng đồng bọn đột nhập vào nhà bắt trói người giúp việc rồi khiêng két sắt chở về phá khóa lấy được 736 triệu đồng chia nhau.

Tòa phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn nên không thể xem xét giảm án.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm