Ghen tuông, bóp cổ chết con riêng của vợ

HĐXX tỉnh Quảng Trị vừa tuyên phạt Võ Nhựt Trường (SN 1983 tại Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp) mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trường và chị Đoàn Thị Bảy (SN 1983, trú tại Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị) quen nhau khi làm công nhân ở Bình Dương. Năm 2007, hai người có con. Tết năm 2011, cả hai người cùng về quê chị Bảy ở Triệu Lăng.

Tại quê vợ, Trường phát hiện chị Bảy đã con đứa con trai (tên là Đoàn Hùng Vương, SN 2004) với một người đàn ông trước mình.

Trong thời gian về quê chị Bảy, Trường luôn nghi ngờ ghen tuông về việc chị Bảy sẽ quay lại với người tình cũ.

Đêm 2/2/2011 (ngày 30 Tết), sau khi uống rượu tất niên về, Trường vào buồng thấy cháu Đoàn Hùng Vương cùng con gái mình đang ngủ. Trường vào năm bên cạnh và dùng tay bóp vào cổ cháu Vương khoảng 5 phút cho đến lúc cháu tắt thở, nằm bất động.

Gây án xong, hôm sau Trường bỏ trốn, khi ra đến Quốc lộ 1A bắt xe vào quê thì bị công an huyện Triệu Phong bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện VKSND tỉnh đề nghị tuyên mức án từ 19-20 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Võ Nhựt Trường. Tuy nhiên, xét thấy hành vi đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã tuyên Võ Nhựt Trường mức án chung thân.

Theo Sê Pôn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm