Giả danh công an để lừa đảo, lãnh sáu năm tù

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tài sản người khác. Bị cáo có nhân thân xấu nên cần phạt nghiêm.

Tháng 8-2005, Thuyên bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xử phạt tám tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, Thuyên lại giả danh công tác tại Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 189 triệu đồng của sáu người dân. Ngày 17-3-2010, tại TP Bắc Giang, khi Thuyên đang viết giấy biên nhận vay 500 USD của anh Vũ Văn Tạo ở phường Lê Lợi để lo chuyển công việc thì bị phát hiện, bắt giữ.

NG.ĐĂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm