Giảm án cho kẻ giết người yêu cũ trong ngày Valentine

HĐXX nhận định sau khi phạm tội bị cáo ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo, gia đình có công cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Đặc biệt, bị cáo tuổi đời còn trẻ, sau khi gây án đã tích cực vận động gia đình bán tài sản để bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Giảm án cho kẻ giết người yêu cũ trong ngày Valentine ảnh 1

Bị cáo Ni tại phiên xử luôn cúi đầu tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, Ni với Nhung là bạn học thời phổ thông tại quê. Ni có tình cảm với Nhung, ban đầu bị từ chối nhưng sau đó cả hai yêu và đến với nhau. Thời gian sau, cả hai đều thi đậu và trở thành sinh viên học ở TP.HCM. Cũng thời gian này, đôi bên xảy ra mâu thuẫn vì Ni kiểm soát Nhung quá nhiều. Cả hai chia tay nhau. Thấy người yêu cũ đi chơi với người con trai khác nên Ni ghen tức. Tối 14-2, lợi dụng lúc Nhung đi về nhà một mình, Ni đón đường để hỏi cho ra chuyện. Khi vẫn bị từ chối tình cảm, Ni kéo Nhung xuống một con mương gần đó rồi bóp cổ cho đến chết.

Xử sơ thẩm tháng 5, TAND tỉnh Bến Tre nhận định hành vi của Ni là tàn nhẫn nên đã tuyên phạt Ni mức án tù chung thân.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm