Giảm án do nạn nhân có lỗi

Tối 22-4-2010, Ngoại chở xi măng đến một công trình xây dựng tại quận Bình Tân (TP.HCM). Trong lúc Ngoại bốc xi măng xuống xe thì T. (thợ hồ công trình) đang say rượu trèo lên cabin xe mở nhạc. Do không quen biết và sợ T. mở khóa gây nguy hiểm, Ngoại yêu cầu T. xuống xe. T. không chịu xuống còn hung hăng chửi thề và thách thức Ngoại đánh nhau. Một người trong nhóm của T. cũng hùa theo bạn rồi dùng gậy đánh Ngoại. Tức giận, Ngoại lao vào đánh trả khiến T. chết.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính bột phát, nạn nhân có một phần lỗi là đã thách thức, chửi và đánh bị cáo trước nên tòa giảm cho bị cáo một năm tù.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm