Giết người côn đồ, không giảm án

Do có va quẹt xe từ trước, ngày 29-9-2009, Tuấn rủ Hiếu tới quán cà phê tìm người đã va chạm để trả thù. Tới nơi, thấy một người, nghĩ đây là người va quẹt mình nên Tuấn và Hiếu đã dùng dao đâm và dùng ghế đánh vào đầu khiến nạn nhân bị thương tật 28%.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là hết sức côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tìm đánh trả thù. Việc nạn nhân không chết nằm ngoài mong muốn của các bị cáo. Tuấn chủ mưu trực tiếp rủ rê và trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân nên lãnh mức án cao hơn Hiếu. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên giữ nguyên y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm