Giết người vì cho rằng mình bị ghét

Theo cáo trạng, Hiền là thợ hàn, anh T. là chỉ huy phó công trình nơi Hiền làm việc. Trong quá trình làm việc, Hiền nhiều lần xin anh T. được tăng ca vào buổi tối để có thêm thu nhập nhưng anh T. không đồng ý. Bị cáo cho rằng anh T. ghét mình nên tháng 8-2012 anh T. đã báo lên cấp trên về việc cho Hiền nghỉ việc. Hiền cố xin được ở lại làm nhưng anh T. không đồng ý. Bị cáo ra chợ mua kéo quay lại đâm anh T. tử vong.

Theo tòa, mặc dù giữa bị cáo và bị hại mâu thuẫn không lớn nhưng hành vi của bị cáo là hung hãn, xem thường pháp luật nên cần phải phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn, là lao động nghèo, cũng chỉ vì muốn có công ăn việc làm nên mới hành động nông nổi. Từ đó, tòa phạt bị cáo mức án như trên.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm