Giết người vì không được cho điếu thuốc lá

HĐXX nhận định bị cáo thường xuyên rượu chè rồi gây rối trật tự. Chính quyền địa phương đang làm thủ tục đưa bị cáo vào cơ sở giáo dục bắt buộc thì lại tiếp tục say rượu và gây án nên cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe.

Theo hồ sơ, tối 2-7-2011, trong lúc ngồi uống rượu, Thanh xin anh H. điếu thuốc hút nhưng anh này không cho. Tuy vậy, Thanh vẫn lấy thuốc hút trong túi áo anh H. dẫn đến xô xát và mọi người can ngăn. Một lúc sau, Thanh phát hiện anh H. đang đi bộ một mình nên vào nhà nhặt một thanh gỗ để đi đánh trả thù khiến anh H. chết.

Xử sơ thẩm tháng 12-2011, TAND tỉnh Trà Vinh đã xử phạt Thanh 20 năm tù vì giết người mang tính côn đồ. Đồng thời, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân khoảng 26 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng cho con anh H. Sau đó, bị cáo Thanh kháng cáo xin được giảm án vì đã ăn năn hối hận và mong sớm được trở về với gia đình...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm