Giết người yêu rồi tự tử, không thoát tội

Theo hồ sơ, trong khi cãi nhau về chuyện yêu đương tại một nhà trọ, Khoa đã dùng dao đâm liên tiếp vào người yêu là chị Mai Thị Thúy Kiều làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Khoa đặt nạn nhân lên giường rồi lên nằm cùng và dùng dao tự đâm vào ngực, bụng mình để tự sát nhưng không chết...

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần nghiêm trị. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình có công với cách mạng, bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng nên tòa khoan hồng, không loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm