Giết nhiều người, không được giảm án

Theo hồ sơ, ngày 3-9-2010, Phước đi nhậu cùng đám bạn. Sau khi ngà say, nhớ lại việc trước kia H. không cho mượn 50.000 đồng nên Phước tức giận lấy dao chém H. Thấy vậy T. vào can ngăn liền bị Phước chém chết, còn H. nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại tòa, Phước xin giảm án vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, gây án với nhiều người, việc H. không chết nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Xét mức án cấp sơ thẩm tuyên cho bị cáo là phù hợp, nay không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên tòa không giảm án, giữ nguyên án sơ thẩm của TAND tỉnh Bến Tre.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm