Giết tài xế lấy tiền đánh bạc, bị tuyên tử hình

Theo hồ sơ, tháng 9-2011, Hậu và bị cáo Linh (bị tòa án cấp sơ thẩm phạt tù chung thân) rủ nhau sang Campuchia chơi. Cả hai ra Bến xe An Sương (TP.HCM) thuê anh T. lái xe ô tô chở đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Khi trở về, cả hai gọi điện cho anh T. ra đón. Do muốn có tiền để tiếp tục qua Campuchia đánh bạc, cả hai giết anh T. rồi lấy xe cùng một số tài sản của nạn nhân.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Hậu là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, có tổ chức, dự mưu sẵn. Sau khi giết người, bị cáo lại phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng là cướp tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội để răn đe, phòng ngừa.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm