“Giữ giùm ma túy”, lãnh án tử

Ngày 14-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1971, ngụ TPHCM) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1971, ngụ Hải Phòng) về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, 17 năm tù đối với Lư Gia Tường (SN 1966) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 

“Giữ giùm ma túy”, lãnh án tử ảnh 1
Bị cáo Hòa (đứng), Kim Anh, Tường tại phiên xét xử phúc thẩm
Liên quan đến vụ án, 15 bị cáo khác cũng lần lượt nhận mức án từ hơn 1 năm 9 tháng đến 20 năm tù và không có kháng cáo. Từng là bạn bè lúc còn nhỏ ở Hải Phòng, đến năm 2009 tình cờ gặp nhau tại TPHCM, biết Kim Anh mua bán ma túy nên Hòa đã mua lại để bán kiếm lời. Tính đến thời điểm bị bắt, Hòa đã mua của Kim Anh tổng cộng 6 bánh heroin với trọng lượng 2 kg, 1.100 viên thuốc lắc và còn nợ Kim Anh hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai của Hòa trước sau bất nhất khi một mực cho rằng mình “giữ ma túy giùm Kim Anh” nhưng sau đó biện hộ “chỉ mua bán nhỏ”. Số ma túy được Kim Anh mua từ Trung Quốc rồi về bán tại Hải Phòng, TPHCM và Campuchia. Tổng cộng, đường dây mua bán ma túy do Kim Anh cầm đầu đã mua bán 7 bánh heroin, 2.500 viên thuốc lắc... Theo Kha Miên (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm