Hành vi côn đồ, lãnh một năm tù

Chiều 23-11-2009, Thắng gây gổ với một phụ nữ rồi bỏ đi. Sau đó Thắng gặp em Chăm và nghĩ là em của người phụ nữ kia nên lấy cái ghế gỗ ném trúng mặt nạn nhân gây thương tật 10%. Gây án xong Thắng bỏ trốn, đầu năm 2011 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

HĐXX nhận định mặc dù bị cáo chỉ gây thương tích cho người bị hại với tỉ lệ thương tật là 10% nhưng do bị cáo phạm tội với trẻ em (em Chăm chưa đủ 16 tuổi), lại dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội có tính chất côn đồ nên đã cấu thành tội phạm và cần phải xử lý nghiêm. Mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa tuyên y án sơ thẩm.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm