Hầu tòa do rủ nhau trộm sắt công ty

Tuấn làm thủ kho cho Công ty Vinatech SG. Đêm 20-3, khi nhìn thấy đống sắt trong nhà kho, Tuấn nảy lòng tham, bàn bạc với Ngoãn (bảo vệ) trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Tuấn dùng xe của công ty để chở sắt ra ngoài đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của cả hai đã bị tổ bảo vệ phát hiện, bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản hợp pháp được Nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên, tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hai bị cáo nhân thân tốt, mới vi phạm lần đầu và tài sản bị mất đã trả lại cho người bị hại nên tòa cho hưởng mức án khoan hồng như trên.

TRẦN DÂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm