Hầu tòa vì thù dai

Theo hồ sơ, năm 2002, Thảo có hành vi gây rối trật tự công cộng nên bị anh Lê Văn Thành (đội trưởng đội dân phòng lúc bấy giờ) bắt về trụ sở. Trong lúc bị bắt, Thảo chống cự nên anh Thành đánh Thảo bị thương. Qua vụ việc này, anh Thành cũng đã bị cho thôi việc.

Riêng Thảo từ đó nuôi hận trong lòng. Những lần say xỉn, Thảo đến đập phá đồ đạc và đánh anh Thành để trả thù. UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thảo. Tuy nhiên, chiều 16-8-2011, sau khi uống rượu, Thảo lại nhớ chuyện trước nên cầm dao tìm đến đâm anh Thành bị thương.

HĐXX nhận định bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội mang tính chất côn đồ, nạn nhân thoát chết là ngoài ý muốn bị cáo nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thật thà khai báo; tác động gia đình khắc phục bồi thường toàn bộ số tiền khám, chữa bệnh, tổn thất tinh thần cho phía người bị hại; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo có ông ngoại là liệt sĩ nên tòa tuyên phạt bị cáo mức án nhẹ như trên.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm