Hiếp dâm con bạn nhậu, lãnh sáu năm tù

Ngày 17-6-2010, sau khi nhậu với ông L., Đạt đã đến rủ ông này đi uống cà phê. Do ông L. say, kêu hoài không tỉnh dậy, Đạt đi lên nhà trên để ra về. Cháu M. (con của ông L., bị bệnh tâm thần) nhìn thấy liền chạy ra ôm Đạt. Thấy quần cháu bị tuột xuống, Đạt nảy ý định giao cấu. Sau đó, Đạt kéo cháu M. về phòng khách. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi, Đạt bị cậu của cháu M. phát hiện... Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo lệnh truy nã.

HĐXX nhận định cháu M. chưa đủ 16 tuổi nên hành vi giao cấu trên của Đạt là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ em được pháp luật tôn trọng và bảo vệ; làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây bất bình trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của bị cáo; đã bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại; bị cáo cũng đã lớn tuổi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

S.HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm