VỤ “ĐÒI NỢ THUÊ, BỊ BẮT”:

Hoãn xử vì còn nhiều mâu thuẫn

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, theo hồ sơ, Khánh cùng ba nhân viên Công ty Cổ phần thu nợ Dân An chi nhánh TP.HCM đến Công ty Hyosung ở Nhơn Trạch đòi nợ theo ủy quyền và xảy ra cự cãi với nhân viên bảo vệ. Bị bảo vệ, công nhân Công ty Hyosung đuổi đánh, Khánh cho xe tông thẳng vào cổng chính của Công ty Hyosung, gây thiệt hại hơn 5 triệu đồng.

Tại tòa, Khánh khai trong quá trình bị tạm giam, bị cáo luôn bị điều tra viên gợi ý phải trả lời theo hướng nhận tội. Vì muốn được tại ngoại nên Khánh đã khai theo ý điều tra viên chứ thực chất chỉ vô tình đụng xe vào cổng Công ty Hyosung trong lúc tháo chạy vội vàng. Nhận thấy vụ án còn nhiều mâu thuẫn, tòa đã quyết định hoãn xử như trên.

P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm