VỤ “GIẢ DANH LÂM TẶC” Ở BÌNH THUẬN:

Hoãn xử vì vắng nhiều quan chức

Theo tòa, để đảm bảo khách quan khi xem xét kháng án của bị cáo, phiên tòa sẽ được xét xử sau.

Trước đó, tòa đã triệu tập chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam và một số trưởng phòng liên quan cùng bí thư thị xã La Gi nhưng không ai đến.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hương (nguyên trưởng phòng địa chính huyện), Đoàn Công Sự (nguyên phó ban đền bù giải tỏa huyện) và Nguyễn Văn Thuận (nguyên phó chánh văn phòng UBND huyện) đã tự ý cấp đất, giấy đỏ cho nhiều cán bộ, quan chức cấp tỉnh, huyện trong khu quy hoạch Ba Bàu dành cho lâm tặc đã hoàn lương.

Ngày 28-1, TAND huyện Hàm Thuận Nam đã tuyên phạt Sự hai năm tù treo, Thuận hai năm sáu tháng tù treo, Hương ba năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm