Hoãn xử vụ cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản ở Sóc Trăng

Theo hồ sơ, do bị Công ty Vạn Hưng nợ tiền cá ba sa lâu ngày không trả, tháng 2-2011, Mai đã tổ chức đập phá các bức tường, tháo gỡ thiết bị của nhà máy để trừ nợ. Thấy Mai làm được, Tùng bắt chước làm theo. Theo đó, Mai cưỡng đoạt tài sản có giá trị hơn 1,8 tỉ đồng và đập phá làm hư hỏng tài sản hơn 6 triệu đồng. Tùng cưỡng đoạt tài sản có giá trị hơn 70 triệu đồng. Với những hành vi trên, Mai bị truy tố hai tội là cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Tùng bị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong vụ án còn có ông Nguyễn Quốc Văn (nguyên trưởng Công an huyện Vĩnh Châu), người bị phía Công ty Vạn Hưng tố giác đã bày vẽ cho Mai cưỡng đoạt nhà máy. Các đoạn ghi âm đã được giám định thể hiện ông Văn tham gia đề xuất nếu qua tết Nguyên đán 2012, Công ty Vạn Hưng không trả nợ thì Mai sẽ bù tiền để mua nhà máy Vạn Hưng. Trường hợp phía Vạn Hưng không giao nhà máy thì Mai có quyền tháo thiết bị để trừ nợ. Tuy nhiên, qua điều tra cơ quan chức năng kết luận ông Văn không liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản này. Ông chỉ thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn và đã bị cho thôi giữ chức trưởng Công an huyện Vĩnh Châu...

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm