Kháng nghị tái thẩm vì bị cáo dùng tên giả

Yêu cầu Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử lại.

Theo viện, Nguyễn Văn Phúc dùng tên giả là Trần Văn Tuấn nhằm che giấu lý lịch tư pháp (có bốn tiền án) nên TAND TP Bảo Lộc xét xử không đúng tên, khung hình phạt, tuyên phạt 30 tháng tù là quá nhẹ nên phải kháng nghị...

Theo hồ sơ, từ tháng 12-2008 đến tháng 2-2009, Phúc thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp tiền, điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số với tổng tài sản trị giá trên 34 triệu đồng. Lần cuối, phát hiện gia đình anh P. (ở xã Đại Lào, Bảo Lộc) tắt điện đi ngủ, Phúc vào lấy trộm đồ thì bị gia chủ bắt giữ.

Sau khi bị kết án, Phúc chấp hành án tại trại giam Đại Bình. Tháng 10-2010, khi đang lao động cải tạo tại vườn cà phê trong trại giam, lợi dụng trời mưa Phúc bơi qua sông bỏ trốn. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện dấu vân tay trong danh chỉ bản ở tàng thư của Phúc và Tuấn là một. Theo bản lý lịch, Phúc có đến bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản (đều do TAND huyện Định Quán và TAND tỉnh Đồng Nai xét xử) mà TAND TP Bảo Lộc khi tuyên án không biết do dùng tên giả...

HOÀNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm