Không giảm án cho người giết cụ già cướp tài sản

HĐXX nhận định những lý do xin giảm án đều đã được xem xét ở án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, ngày 11-11-2012, Dương thấy ông Nguyễn Văn Vịnh, cùng quê thị xã Long Khánh, Đồng Nai, thường ở nhà một mình, có tài sản nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Lợi dụng lúc ông Vịnh ngủ gật, Dương đã lẻn vào nhà lấy dao và đâm nhiều nhát khiến ông Vịnh tử vong rồi lấy một chiếc nhẫn vàng và một điện thoại.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Dương 18 năm tù tội giết người, bốn năm tù tội cướp tài sản. Vì lúc phạm tội bị cáo mới hơn 16 tuổi nên tổng hợp hình phạt chung dành cho Dương là 18 năm tù. Cha bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, đã kháng cáo xin giảm án cho con.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm