Không tiền án, được lãnh án treo

Do cần tiền tiêu xài, Thủy chuẩn bị dụng cụ rồi đánh tiếng rủ những người quen biết đến nhà mình chơi bài tứ sắc ăn tiền để lấy tiền xâu. Chiều 12-7, Thủy cùng các con bạc bị bắt quả tang.

HĐXX nhận định bị cáo đã lớn tuổi, nhận thức được thế nào là làm trái pháp luật nhưng bất chấp. Vì mục đích tư lợi, bị cáo đã rủ rê nhiều người đến nhà mình để đánh bạc. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo thành khẩn, phạm tội lần đầu, không tiền án, tiền sự, số tiền thu lợi bất chính có giá trị không lớn và bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Do đó, xét thấy không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ phạt án treo cho bị cáo có cơ hội sửa chữa trở thành công dân tốt.

DIỄM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm