Lãnh án tử vì giết người quá côn đồ

Sáu bị cáo khác mức án từ một năm đến một năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. HĐXX nhận định các bị cáo gây án mang tính côn đồ cần xử phạt thật nghiêm.

Theo hồ sơ, tối 28-8-2010, anh Nguyễn Thanh Hiền cùng bốn người bạn đến một quán bar trên đường Tô Ký (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) thì gặp nhóm Trọng. Trong khi uống bia, một người bạn đi cùng anh Hiền nhìn sang bàn của Trọng dẫn đến hai bên hiềm khích nhau. Bất ngờ, khi nhóm anh Hiền kêu tính tiền thì một người trong nhóm Trọng cầm ly bia bằng thủy tinh đi sang đập vào đầu anh Hiền. Cùng lúc này, cả nhóm Trọng kẻ lấy ly, kẻ dùng tay, chân đấm đá nạn nhân tới tấp. Trí cầm dao từ phía sau đâm liên tục vào lưng anh Hiền. Và lúc này, Trọng đang đứng đối diện với anh Hiền cũng liền rút con dao bấm từ trong túi quần ra, đâm một nhát xuyên ngực làm nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm