Lãnh án vì bắt giữ người trái luật

Trước tòa, bị cáo Dung khai nhận có cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh vay 2 tỉ đồng và vay ngân hàng giùm bà Oanh 1 tỉ đồng. Do đến thời hạn trả nợ ngân hàng mà Dung vẫn không liên lạc được với bà Oanh để đòi lại tiền nên nghĩ ra cách nhờ Vinh và Đức bắt giữ con của bà Oanh để hỏi địa chỉ bà Oanh đang ở. Trong lúc bị giam giữ, lợi dụng lúc Vinh và Đức sơ hở, nạn nhân đã nhắn tin cho bà Oanh. Ngày 24-7-2011, theo địa chỉ trong tin nhắn, lực lượng Công an quận Gò Vấp đã ập vào bắt giữ Vinh và Đức, giải cứu nạn nhân...

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do về thân thể của công dân nên cần phạt nghiêm để răn đe.

TRẦN LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm