Lãnh án vì vô ý làm chết bạn nhậu

Theo hồ sơ, Lợi và Minh cùng đi chích cá làm mồi nhậu. Minh cầm cây đi lòng vòng ao để chích cá, còn Lợi ở phía trong canh ngắt cầu dao điện.

Một lát, Lợi đau bụng nên chạy đi vệ sinh và nói với ra ngoài rằng Minh cẩn thận. Khi quay trở lại, Lợi thấy Minh đang nằm úp dưới ao. Nghĩ bạn đã chết, Lợi dọn dẹp mọi thứ, dùng tấm mành quấn xác bỏ xuống ao rồi bỏ trốn. Tháng 11-2009, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm, nhận định nạn nhân chết là do điện giật và ngạt bùn...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm