Lấy xe bạn đem cầm, không thoát tội

Theo hồ sơ, Phúc và người bị hại là anh Nguyễn Thanh Hoài Phong cùng là tài xế xe taxi tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 2-7-2011, sau khi giao nhận ca, Phúc mượn xe máy của Phong có giá trị 14 triệu đồng để về nhà nhưng rồi lại đem cầm lấy tiền sang Campuchia đánh bạc.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phúc là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lần này là tái phạm nên cần phạt nghiêm để răn đe.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm