Loại khỏi xã hội bị cáo hai lần giết vợ cũ

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội quyết liệt, dã man và mất hết tính người nên không có cơ sở để xem xét giảm án.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn nên vợ chồng Thạnh ly hôn. Đến năm 2007, mâu thuẫn vẫn chưa dứt và Thạnh dùng dao đâm vợ cũ (may mắn là nạn nhân thoát chết). Sau đó, Thạnh lãnh án chín năm tù về tội giết người.

Ngày 2-9-2011, được ân xá trở về, Thạnh tìm gặp vợ cũ yêu cầu trở lại chung sống nhưng không được chấp nhận. Tức giận, chiều 15-11-2011, Thạnh lấy theo hai cây búa bửa củi đến trường nơi vợ cũ dạy học chém chết nạn nhân. Sau khi gây án, Thạnh bỏ chạy ra ngoài uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành.

Xử sơ thẩm tháng 1-2012, TAND tỉnh Kiên Giang nhận định bị cáo Thạnh giết vợ một cách tàn nhẫn, có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân chết với 20 nhát dao trên cơ thể, vì thế tòa đã tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất. Sau đó, Thạnh kháng cáo xin giảm án với lý do còn hai con nhỏ…

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm