VỤ ĐẬP PHÁ BV NĂM CĂN, CÀ MAU

Một bị cáo được giảm án vì gia đình có công

Theo tòa, gia đình bị cáo có công, hoàn cảnh khó khăn nên tòa giảm nhẹ như trên.

Ngoài ra, tòa đã y án sơ thẩm, phạt 12 bị cáo khác trong vụ từ một năm tù đến bảy năm năm tháng tù về các tội là chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong vụ án này, ngày 5-1, TAND huyện Năm Căn xử sơ thẩm đã tuyên phạt 33 bị cáo. Sau đó chỉ có 13 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29-6-2011, khi gia đình ông Dương Văn Toản đang chuẩn bị khâm liệm, mai táng cho con gái là chị Dương Thu Huyền, các bị cáo đã lợi dụng bức xúc của nhiều người về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nên kéo đến nhà ông Toản. Cả nhóm tụ tập, bàn tán la lối, dùng lời lẽ kích động xúi giục người thân và gia đình ông Toản phải mang thi thể chị đến BV đa khoa khu vực Năm Căn và các cơ quan nhà nước. Rạng sáng 30-6-2011, 33 bị cáo trên đã tham gia đập phá BV Đa khoa huyện Năm Căn và nhà riêng của một số bác sĩ của bệnh viện này. Cơ quan công an đến làm nhiệm vụ giải tán đám đông, các bị cáo đã chống lại lực lượng làm nhiệm vụ với lý do bác sĩ tắc trách làm chết người, cơ quan chức năng không xử thì dân xử...

Trước đó chị Huyền bị Lê Minh Lơ hiếp dâm, gây thương tích phải nhập viện. Đến rạng sáng, chị Huyền chết do bị chấn thương sọ não. Nhiều người bất bình và nghi ngờ bác sĩ thiếu trách nhiệm khiến chị Huyền chết. Từ việc này, các bị cáo đã gây rối làm hư hỏng tài sản bệnh viện trên 41 triệu đồng, cản trở hoạt động và làm hư hỏng gây thiệt hại cho Công an huyện Năm Căn gần 2 triệu đồng, gây thiệt hại về tài sản cho gia đình các bác sĩ trên 150 triệu đồng...

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm