“Năm Mập” lãnh hai năm tù

Vụ án đã thu hút gần 300 người dân của địa phương đến theo dõi phiên tòa.

Từ năm 2001, Mập thấy đất có giá nên đã phân chia lô đất nông nghiệp (hơn 9.000 m2) của mình làm nhiều nền nhỏ, bán cho hàng trăm người chỉ bằng giấy tay. Người mua đã xây dựng hàng trăm căn nhà trái phép... Ngoài ra, Mập còn mua đi bán lại đất đai và tự xây dựng trái phép gần 30 ngôi nhà để bán. Việc làm của Mập đã bị UBND xã Vĩnh Lộc xử phạt vi phạm hành chính và buộc chấm dứt hành vi sai phạm. Tuy nhiên, Mập vẫn tiếp tục phân lô bán nền cho nhiều người khác với thủ đoạn ghi lùi ngày mua bán vào trước thời điểm bị phạt. Đến thời điểm bị Công an huyện Bình Chánh bắt (tháng 6-2009) đã có 135 căn nhà xây dựng trái phép trên đất mà Mập đã bán cho người khác...

VKSND huyện đề nghị mức án 2-3 năm tù và phạt tiền Mập để răn đe cho những trường hợp phân lô bán nền vẫn đang tiếp diễn ở huyện. Tại phiên tòa, Mập đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình do thiếu hiểu biết pháp luật và hám lợi nên đã làm trái quy định nhà nước. Tòa cho rằng hành vi của Mập rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến chính sách quản lý đất đai, địa phương phải giải quyết hậu quả hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép hết sức khó khăn...

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm