Nạn nhân có lỗi, bị cáo được xử dưới khung

Hoa từ nhỏ bị liệt hai chân, sống cùng một nhà với các anh chị. Trong cuộc sống hằng ngày, anh Hoa thường xuyên uống rượu say về nhà chửi Hoa và những người trong gia đình. Lâu ngày Hoa bị ức chế. Chiều 16-9-2011, cả hai lại xảy ra mâu thuẫn, người anh liên tục buông những lời lẽ xúc phạm Hoa. Sợ bị anh đánh khi người này vừa đi tới vừa chửi, Hoa đã lấy dao ở bên cạnh mình đâm một nhát vào ngực làm anh gục tại chỗ. Tối cùng ngày, một người chị trong nhà về thấy nạn nhân nằm bên vũng máu đã gọi mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không kịp...

HĐXX nhận định bị cáo bị tàn tật từ nhỏ, được các anh chị em nuôi nên phần nào cũng cảm thấy tủi thân, ức chế khi bị mắng chửi. Bị cáo không thừa nhận tội là do tâm lý sợ bị phạt tù, hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra có một phần lỗi của nạn nhân. Án sơ thẩm xử bị cáo sáu năm tù là đã dưới khung hình phạt theo quy định và tòa xét thấy là phù hợp nên cần y án.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm