Ném chết người, không giảm án

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Bị cáo dùng cục bê tông lớn ném nạn nhân, khoảng cách giữa bị cáo và nạn nhân lại rất gần nên không thể coi là không cố ý. Án sơ thẩm xử đúng người ,đúng tội, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ.

Tối 31-10-2009, Linh ngồi chơi thì thấy ba thanh niên đi ngang qua. Linh lên tiếng trêu chọc và thách thức đánh lộn. Không thấy ba thanh niên kia phản ứng gì, bực tức Linh nhặt một cục bê tông ném vào nhóm thanh niên khiến một người chết.

DIỄM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm