Phá hoại chính sách đoàn kết, lãnh 11 năm tù

Theo cáo trạng, trong thời gian dài từ năm 2004 đến 2011, bị cáo Chính đã soạn thảo nhiều tài liệu phát tán cho các cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước; trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài xuyên tạc tình hình trong nước. Mặc dù bị cáo đã được chính quyền nhắc nhở, giáo dục nhiều lần (20 lần gặp gỡ nhắc nhở, một lần đưa ra kiểm điểm trước dân, một lần xử phạt vi phạm hành chính) nhưng vẫn tiếp tục vi phạm làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương và gây bức xúc trong nhân dân. Trong 22 đầu tài liệu thu được của bị cáo có 19 đầu tài liệu có nội dung tuyên truyền gây chia rẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với tầng lớp nhân dân, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm chống phá nhà nước. Ngoài ra, bị cáo còn móc nối các tổ chức phản động nước ngoài thực hiện hành vi gây thù hằn, kỳ thị, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

THIÊN ẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm