Phạm tội vì con, không bị tăng án

Theo hồ sơ, do cần tiền gấp để chữa bệnh cho con, Ánh rủ bạn là bị cáo Cao Thị Thanh làm ba bộ giấy tờ nhà đất giả rồi mang một bộ đi thế chấp được hơn 150 triệu đồng. Ánh lấy 100 triệu đồng, số còn lại đưa cho Thanh. Sau đó, Thanh dùng hai bộ còn lại đi thế chấp, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của một số nạn nhân khác.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Ánh mức án bằng thời gian tạm giam, trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Thanh bị phạt bảy năm tù. Không đồng tình, VKSND tỉnh kháng nghị tăng án đối với Ánh.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định dù Ánh có hành vi giúp sức làm giả giấy tờ nhà đất nhưng bị cáo chỉ hưởng lợi ở vụ đầu tiên, còn các vụ sau này bị cáo không hưởng lợi nên không cần thiết phải quy trách nhiệm để xử lý hình sự. Đồng thời, xét động cơ phạm tội của bị cáo là cần tiền lo cho con, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện tại đang nuôi con bị bệnh bại não nên không cần thiết phải tăng án.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm