Quán cà phê thành sòng bạc

Theo hồ sơ, Vương là chủ một quán cà phê ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ngoài việc bán cà phê, Vương còn tổ chức xóc dĩa thu tiền xâu. Mỗi con bạc vào chơi phải đóng cho Vương 100.000 đồng, nếu chơi qua đêm thì phải đóng thêm 100.000 đồng nữa. Ngày 2-2-2010, Vương bị bắt quả tang khi đang cùng sáu con bạc khác tổ chức xóc dĩa ăn tiền, tại hiện trường thu được hơn 19 triệu đồng. Vương khai bắt đầu tổ chức đánh bạc từ ngày 18-12-2009 cho đến khi bị bắt, đã thu lời khoảng 35 triệu đồng.

T.KIỀU - T.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm