Trong hai tháng 8 và tháng 9/2010, người dân các địa phương Đông Triều, Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng) lưu thông trên các tuyến đường QL18A và QL 10 trong đêm tối liên tiếp bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công hết sức manh động và liều lĩnh để cướp tài sản, xe máy.
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an tại các địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợpđiều tra, triệt phá vụ án. Đêm 28/9/2010, manh mối vụ án bắt đầu xuất hiện khi lực lượng công an TP Hạ Long phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao. Thấy có nhiều nghi vấn, lực lượng công an tuần tra truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy và vứt xe lại tại khu vực phường Đại Yên - TP Hạ Long.
Nhóm cướp xe đêm trên Quốc lộ lĩnh án gần 70 năm tù.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp trót lọt được 13 xe máy và một số điện thoại di động. Vụ cướp đầu tiên vào đêm 10/8/2011, các đối tượng Bùi Văn Lực và Trần Ngọc Tấn và Lê Văn Quyết mang dao nhọn đi dọc quốc lộ 10, lợi dụng đêm tối cướp xe của anh Hiệp mang bán cho đối tượng Đỗ Văn Bính tiêu thụ.
Một thời gian ngắn sau, nhóm đối tượng Tấn, Quyết, Phương tiếp tục đi “săn hàng” tại xã Phương Nam - TP Uông Bí theo dõi, áp sát và dùng hung khí cướp thành công xe máy của anh Nguyễn Khắc Khương. Chiếc xe này được dùng làm phương tiện gây án hàng loạt các vụ cướp tiếp sau tại các khu vực: Phương Nam (Uông Bí); Hồng Thái Tây, Bến Đụn (Đông Triều); gầm cầu Bãi Cháy, ngã 3 Hùng Thắng, Đại Yên, Hà Khẩu (Hạ Long); Minh Thành (Yên Hưng)…
Các bị cáo Vũ Văn Chuẩn, Đỗ Văn Bính và Lê Văn Hưng bị tuyên phạt mức án từ 9-30 tháng tù (trong đó Đỗ Văn Bính được hưởng án treo) cho tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)