Rủ bé hàng xóm qua chơi đàn rồi làm bậy

Theo tòa, dù gia đình nạn nhân đã làm đơn xin giảm án và không yêu cầu bồi thường, bị cáo mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nhưng hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe cũng như tâm sinh lý của trẻ em nên phải xử nghiêm.

Ngày 17-11-2012, sau khi đi học đàn về, Chí gặp cháu T. (SN 2009) đang chơi ở đầu hẻm nên gọi vào nhà để chơi đàn. Cháu T. nghe theo. Sau đó, Chí để cháu ngồi trên người mình rồi cùng chơi đàn organ. Khi chơi đàn được 15 phút, Chí nảy sinh ý định đen tối và xâm hại cháu T. Tối cùng ngày, cháu T. về nhà kể mọi chuyện với mẹ và mẹ cháu đã đến công an tố cáo Chí.

THẢO NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm