Rủ nhau đi đâm người, cùng lãnh án

Theo hồ sơ, trước đó Én đã bị một người làm việc ở Công ty Vinagio đặt tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh đánh nên chiều 23-9-2011, Én rủ Lợi đến trước Công ty Vinagio chờ để đánh Vũ Mạnh Công (vì Công giống với người đã đánh Én). Khi Công chạy xe ra khỏi công ty thì Én và Lợi điều khiển cho xe kè sát với xe của Công, Én ngồi sau dùng dao đâm vào sau lưng Công làm Công bị thương tật 26%.

HĐXX nhận định vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của các vị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phạt nghiêm để răn đe.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm