Sắp xử vụ trộm cắp 1.000 viên long châu trong “Thế giới Hoàn Mỹ”

Công ty Quang Minh DC được thành lập năm 2006. Trong quá trình hoạt động, công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH công nghệ mạng thời đại - không gian Hoàn Mỹ, Bắc Kinh, Trung Quốc, độc quyền phát hành trò chơi trực tuyến “Thế giới Hoàn Mỹ”, hiệu lực hợp đồng từ ngày 25-8-2008 đến ngày 25-8-2009.
Ngày 4-1-2007, Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định số 02 phê duyệt trò chơi “Thế giới Hoàn Mỹ” được phép phát hành trên mạng Internet tại Việt Nam.

Sắp xử vụ trộm cắp 1.000 viên long châu trong “Thế giới Hoàn Mỹ” ảnh 1

Lê Quý Hải

Trò chơi “Thế giới Hoàn Mỹ” là loại hình trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, mọi người đều có thể tham gia. Các quy định, nguyên tắc trò chơi do công ty định ra. Mỗi người chơi sẽ tạo ra “một nhân vật”. Khi chơi thì “con nhân vật” này sẽ được tăng điểm kinh nghiệm để tăng cấp độ cao hơn (level) và thu được một số ngân lượng (gold), người chơi sẽ dùng số ngân lượng này để mua một số vật phẩm, đồ để trang bị cho “con nhân vật” của mình nhằm tăng sức mạnh. Với các ngân lượng thu được này thì chỉ mua được một số vật phẩm có giá trị thấp.

Người chơi có thể mua các vật phẩm có giá trị cao bằng ngân lượng “Kim nguyên bảo” (là một loại tiền ảo trong game). “Kim nguyên bảo” này được mua bằng tiền thật thông qua thẻ (Dec Card) do Công ty Quang Minh phát hành (gọi là Dec). Người chơi mua thẻ và cà mã thẻ sau đó nạp vào trò chơi sẽ được số “Kim nguyên bảo” tương ứng, được quy đổi theo tỷ lệ 1 đồng = 1 đồng Dec, 1.000 Dec = 1JYB (Kim nguyên bảo), 1JYB = 1.000 đồng. Công ty Quang Minh phát hành loại thẻ có mệnh giá từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng. Trong các loại vật phẩm của trò chơi có một vật phẩm cao cấp gọi là “Long châu cấp 12”.

Vật phẩm này có tác dụng gắn vào “đồ” của các nhân vật như: quần, áo, vũ khí để làm tăng sức mạnh và giá trị. 1 viên “Long châu cấp 1” được mua bằng 1 “Kim nguyên bảo”, 1 viên “Long châu cấp 12” tương đương 4.645.000 viên “Long châu cấp 1”. Công ty Quang Minh bán thẻ này cho các người chơi để thu lợi nhuận hợp pháp và nộp thế cho Nhà nước về khoản thu này.

Tháng 1-2007 và tháng 1-2008, Công ty Quang Minh ký hợp đồng lao động tuyển dụng Lê Quý Hải (SN 1983, trú tại phường Lê Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, chỗ ở tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thành Chương (SN 1986, trú tại Kỳ Sơn, Hòa Bình) vào làm việc tại công ty, với nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và game Master.

Đến cuối tháng 7-2008, Nguyễn Thành Chương đã phát hiện một lỗ hổng trong game Thế giới Hoàn Mỹ, dựa vào đó có thể sao chép các nhân vật từ máy thử nghiệm vào máy game chơi trực tuyến. Chương đã tạo ra tài khoản “Ehack11” ở 4 máy chủ chơi trực tuyến và với mỗi tài khoản này, Chương lại tạo 7 “con nhân vật”, sau đó sao chép các vật phẩm từ máy thử nghiệm cho vào 28 “con nhân vật” này.

Sau khi sao chép, Chương kiểm tra và xác định được 28 “con nhân vật” này có khoảng 40.000 viên “Long châu cấp 12”, Chương đã sử dụng khoảng 60 viên để nâng cấp đồ cho “con nhân vật” có tên là “Vanvien” của mình lên cấp 12. Đến tháng 8-2008, Công ty Quang Minh đã phát hiện ra việc trộm cắp Long châu của Chương có tài khoản “Ehack11” (là tài khoản đã sao chép trộm trước đó, nhưng đã bị công ty khóa để quản lý) có khoảng 20.000 viên “Long châu cấp 12”.

Công ty đã buộc thôi việc với Chương và giao cho Hải kiểm tra tài khoản của Chương. Hải phát hiện trong tài khoản của Chương còn nhiều viên “Long châu cấp 12” và đến cuối tháng 11-2008, Hải đã nảy ý định trộm cắp số “Long châu cấp 12” của tài khoản “Ehack11”. Do không có quyền đăng nhập vào tài khoản này nữa nên Hải đã mượn tài khoản “kiennd” của nhân viên cùng công ty là Nguyễn Đăng Kiên để mở khóa tài khoản con nhân vật “Ehack11”.

Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 21-11-2008, Hải đã truy cập vào máy chủ của công ty, mở khóa tài khoản con “Ehack11”, thay dổi địa chỉ email nhằm giành quyền quản lý tài khoản “Ehack11”, sau đó Hải chuyển 1.000 viên “Long châu cấp 12” sang nhân vật con “tomix” của tài khoản “Tomax92” do Hải sở hữu. Sau khi có số vật phẩm này, Hải đã dùng 144 viên “Long châu cấp 12” để nâng cấp 12 đồ lên cấp 12 rồi rao bán trên trò chơi “Thế giới Hoàn Mỹ”.

Sau khi vụ án bị phát hiện, khởi tố, Hải thừa nhận đã trộm cắp 1.000 viên “Long châu cấp 12” trị giá hơn 151 triệu đồng. Sau đó, Hải đã bán cho Hoàng Mạnh Hùng 444 viên, Nguyễn Đức Chính 156 viên, tổng số viên “Long châu cấp 12” đã bán là 600 viên, được 91 triệu đồng. Còn lại 400 viên, công ty phát hiện ra Hải đã trộm cắp nên thu hồi và xóa bỏ nên công ty không yêu cầu bồi thường. Quá trình điều tra, Hải đã bồi thường toàn bộ số tiền 91 triệu đồng.

Dù hậu quả đã được khắc phục xong nhưng đó chỉ là một tình tiết giảm nhẹ cho bị can Lê Quý Hải khi vụ án được xét xử. Ngày 31-12-2009, VKSND TP Hà Nội đã hoàn thành bản cáo trạng truy tố Lê Quý Hải về tội trộm cắp tài sản theo điều 138, khoản 2, điểm e Bộ luật Hình sự. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vào tháng 3-2010.      

Theo Hiền Phương (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm