Tám năm tù cho hiệu trưởng mua bán trẻ em

Tòa còn buộc Hữu trả lại hơn 33 triệu đồng thu lợi bất chính để sung vào công quỹ.

Tám năm tù cho hiệu trưởng mua bán trẻ em ảnh 1

Trần Văn Hữu (phải)và Trần Văn Mạnh tại phiên tòa. Ảnh: L.DUNG

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2007 đến tháng 5-2009, Hữu và Mạnh được thuê làm quản lý và nhân viên Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), nay đã bị giải thể. Tuy không có thực quyền nhưng Hữu vẫn tự phong mình là hiệu trưởng để cùng Mạnh bán ba trẻ cho ba trường hợp nhận con nuôi, thu lợi tổng cộng 60 triệu đồng. Số tiền này được dùng xây dựng một nhà vệ sinh của trường hết hơn 26 triệu đồng, số còn lại Hữu sử dụng tiêu xài cá nhân và đi du lịch tại Thái Lan.

L.DUNG - M.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm