Thành khẩn nên được giảm nhẹ

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, tối 1-1, Linh giật một điện thoại di động (trị giá gần 4 triệu đồng) của một nạn nhân.

Tại phiên tòa, công tố viên cho rằng bị cáo đã dùng xe máy làm phương tiện phạm tội, đây là trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã đề nghị 3-4 năm tù. HĐXX nhận định bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gây thiệt hại không lớn; bị cáo lại là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con nhỏ nên quyết định cho bị cáo hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

BD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm