Thành viên một trường cao đẳng kiện nhau ra tòa

Cụ thể, ông C. yêu cầu nhà trường thu hồi những quyết định trái pháp luật, trả lại con dấu, bảo đảm công tác điều hành cho ông là chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT); trả lại sự minh bạch tài chính, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông bằng cách thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính của trường...

Ông C. cho biết ông vốn là cổ đông sáng lập trường (vốn góp trên 4 tỉ đồng, chiếm khoảng 59% số vốn) và được bầu làm chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên sau quá trình làm việc, giữa ông và hiệu trưởng, hiệu phó có bất đồng trong quản trị. Cho rằng ông cản trở công việc chung nên hiệu trưởng đã ra thông báo miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông...

Được biết trước đó, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả xác minh tố cáo tại trường, xác định ông C. đã dùng bằng giả tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, lãnh đạo này nhìn nhận trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông C., trường đã ra thông báo cho hiệu trưởng làm chủ tịch HĐQT là sai trái.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu ra hàng loạt bất cập khác trong quản lý, điều hành của ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, Bộ yêu cầu nhà trường khẩn trương kiện toàn HĐQT, soạn thảo và thực hành quy chế tổ chức hoạt động nhà trường trong thời hạn sớm nhất, hướng đến quyền lợi của hàng ngàn sinh viên.

XUÂN CHIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm